(CTO) - Theo bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, Lễ hội Vườn trái cây Tân Lộc năm 2019 đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón khách gần xa.

Năm nay, lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ 7 đến 9-6-2019 (nhằm mùng 5, 6, 7 tháng 5 âm lịch) với chủ đề “Sa Châu mùa trái ngọt”, do UBND quận Thốt phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức.

Lễ hội có trên 20 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trong đó nổi bật là: Hội thi Trang trí, tạo hình trái cây nghệ thuật; Hội thi Cây, củ, quả lạ; Giao lưu đờn ca tài tử; Trình diễn đổ bánh xèo Tết Đoan Ngọ; Hội thi Gà kiểng đẹp;...

... Hội thi Các món ăn, sản phẩm từ dừa; Hội thi Múa dân vũ và hóa trang; Hội thi Chim chọi và chim hót; Hội thi Gà chọi dân gian; Hội thi Bonsai… Đặc biệt, Giải Lân Sư Rồng cấp thành phố và Giải Vô địch Taekwondo cấp thành phố cũng được tổ chức tại lễ hội, góp phần mang đến không khí sôi động và những màn thi đấu, trình diễn thể thao đặc sắc.
Dulichgo
Nhằm tạo không khí lễ hội dọc cù lao và tạo điều kiện cho du khách di chuyển, khám phá nhiều nơi, các hoạt động của lễ hội được tổ chức ở nhiều điểm: sân bóng Minh Nhựt, khu vực Tân Mỹ 1, phường Tân Lộc; Đình Tân Lộc Đông; chùa Hảo Hào Tự; vườn dừa Tân Lộc; các trường học...

Lễ hội sẽ khai mạc lúc 8 giờ, ngày 7-6 và bế mạc lúc 15 giờ ngày 9-6 tại sân bóng Minh Nhựt, khu vực Tân Mỹ 1, phường Tân Lộc.

Theo Lệ Thu (Báo Cần Thơ)
Du lịch, GO!