(TTO) - Đoạn đường trồng phượng vĩ trên tuyến QL80 ngang địa bàn xã Bình Thành, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) trổ hoa rực rỡ vào tháng 5 khiến nhiều người say đắm.

< Con đường hoa phượng tuyệt đẹp tại Đồng Tháp trên tuyến QL80.

Những ngày đầu tháng 5, nhiều người đi trên quốc lộ 80 theo hướng từ TP. Sa Đéc về phà Vàm Cống (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đi ngang xã Bình Thành vô cùng hào hứng khi được ngắm hoa phượng nở đỏ rực suốt đoạn đường dài gần 4km.

< Dòng kênh Xáng với các cơ sở xay xát lúa gạo.

Từ tháng 5 đến hết tháng 7 là thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa phượng, bởi hoa bung nở rực rỡ.

< Khung cảnh thơ mộng bên hàng phượng vĩ.
Dulichgo
< Hàng phượng thẳng tấp trên đoạn đường gần 4km.
Dulichgo
Trên đoạn đường này, hàng trăm cây phượng vĩ đồng loạt trổ hoa, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Dòng kênh Xáng nằm cặp theo hàng phượng vĩ với nhiều nhà máy xay xát lúa gạo cũng tạo thêm điểm nhấn thơ mộng.

< Hoa phượng đẹp bên dòng kênh Xáng.

< Xác hoa phượng nhuộm đỏ con đường.

Bà Nguyễn Thị Bé, người bán nước ven đoạn đường trên, cho biết hàng phượng vĩ đã được trồng cách đây hơn 10 năm. Hàng ngày, nhiều bạn trẻ, du khách thập phương đến để chụp ảnh lưu niệm.

< Ký ức ùa về với nhiều người khi ngắm nhìn hàng phượng vĩ.
Dulichgo
"Mùa phượng nở, quán nước tui làm ăn cũng khá hơn nhiều, do du khách tới. Tầm chừng nửa tháng nữa là thời điểm phượng nở đẹp nhất", bà Bé cho biết.

Theo Thành Nhơn (Dulich.Tuoitre)
Du lịch, GO!