(TH) - Cây đa ước chừng 600 năm tuổi, cây bàng 350 tuổi cây thị 200 tuổi... đang tô điểm nét cổ kính của quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

< Đây là cây đa lớn nhất trong quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn, nằm sau lưng chùa Linh Ứng trên ngọn Thủy Sơn.

Bên trong khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) hiện có 7 cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

< Cây đa sộp (đa lá đỏ) có tuổi đời khoảng 600 năm, nằm ở sườn đông ngọn Thủy Sơn. Cây đa mọc trên núi đá, vẫn phát triển mạnh, tán phủ lên mái chùa càng tạo thêm nét cổ kính. Do lối lên cây di sản này chênh vênh, mới đây Ban Quản lý danh thắng Ngũ Hành Sơn đã làm một cầu thang tạm để phục vụ khách tham quan.
Dulichgo
< Ở sườn nam ngọn Thủy Sơn là 3 cây bồ kết nằm lọt trong động Tàng Chơn. Cây nhỏ nhất khoảng 160 tuổi, cây lớn nhất chừng 210 tuổi.

< Trong số cây di sản ở Ngũ Hành Sơn vừa được công nhận, có hai cây bàng trước cổng chùa Tam Thai, trên ngọn Thủy Sơn.
Dulichgo
< Phía sau chùa Tam Thai có cây thị hơn 200 năm tuổi. Do nằm lọt thỏm trong khu vực nhà chùa đã xây nhà ở, du khách muốn chiêm ngưỡng phải đi vòng sang phía bên phải chùa (theo hướng từ cổng vào).

< Cây thị xanh tốt, hàng năm đều ra hoa kết trái. Theo Ban Quản lý khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, những cây di sản này đang được chăm sóc, bảo vệ cẩn thận.
Dulichgo
7 cây di sản ở danh thắng Ngũ Hành Sơn được Hội đồng Cây di sản Việt Nam công nhận vào năm 2017 bao gồm cây đa hơn 600 tuổi ở phía sau chùa Linh Ứng; cây thị hơn 200 tuổi ở sau chùa Tam Thai; 2 cây bàng ở phía trước chùa Tam Thai và cụm 3 cây bồ kết ở động Tàng Chơn.

< Bảy cây di sản ở danh thắng Ngũ Hành Sơn góp phần tạo thêm điểm đến, quảng bá danh thắng này.

Du lịch, GO! Tổng hợp từ Vnexpress, báo Đà Nẵng, Lao Động...