(Zing) - Các tín đồ du lịch đã quen thuộc với những đồi cỏ hồng rực rỡ ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Không chỉ nơi này, Gia Lai, Khánh Hòa và Vũng Tàu cũng sở hữu cánh đồng cỏ đẹp không kém.

Đak Đoa (Gia Lai): Phố núi Gia Lai sở hữu đồi cỏ hồng thuộc địa phận xã Glar, huyện Đak Đoa, cách trung tâm Pleiku khoảng 20 km. Để tới đồi cỏ này, bạn xuất phát từ Pleiku, đi thẳng quốc lộ 19 tới vòng xuyến lớn của thị trấn Đắk Đoa, sau đó rẽ phải và chạy xe khoảng 500 m là đến nơi.

Loài cỏ dại tuyệt đẹp mang sắc hồng mọc kín cả một vùng đồi xã Glar tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa thiên nhiên hoang sơ. Cỏ biến đổi màu sắc liên tục, buổi sáng sớm có màu sáng nhạt và ướt sương.
Dulichgo
Khi già cỏ chuyển màu hồng vàng, cỏ non có màu tím hồng. Cỏ hồng ở Gia Lai thường nở vào thời điểm từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm.

Bình Ba (Khánh Hòa): Giữa thiên nhiên biển đảo hoang sơ của Bình Ba, nổi bật một đồng cỏ lau màu hồng quyến rũ. Đồi cỏ này nằm gần Hòn Rùa, tạo điểm nhấn hấp dẫn cho cả vùng biển trời xanh ngắt. Từ tháng 3 trở đi, cỏ lau hồng nở rộ tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Dulichgo
Để tới Bình Ba, du khách từ Hà Nội và TP.HCM có thể lựa chọn máy bay, xe khách hoặc tàu hỏa để tới Cam Ranh (Khánh Hòa), sau đó từ Cam Ranh bắt xe ra cảng Ba Ngòi để di chuyển bằng tàu tới đảo Bình Ba.

Hồ Cốc (Bà Rịa - Vũng Tàu): Hồ Cốc thuộc địa phận xã Hưng Biền, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách trung tâm TP.HCM khoảng 175 km. Hồ Cốc hầu như không có dân cư sinh sống, ngoại trừ một vài khu nghỉ dưỡng được xây dựng để phục vụ khách du lịch.

Giữa thiên nhiên hoang vắng, loài cỏ dại cao bằng nửa thân người tươi tốt um tùm, mang sắc hồng mê hoặc nổi bật cả một vùng. Chính vì vẻ đẹp kỳ ảo, đồi cỏ hồng ở Hồ Cốc là điểm đến được các cặp đôi yêu thích lựa chọn làm nơi chụp ảnh cưới lãng mạn.
Dulichgo
Đầu tháng 12 là thời điểm thích hợp để du khách tới đây check-in bởi lúc này cỏ lau hồng đã khoe sắc rực rỡ khắp Hồ Cốc.

Đà Lạt (Lâm Đồng): Đồi cỏ hồng ở Đà Lạt là điểm đến không còn xa lạ đối với các tín đồ du lịch. Tháng 11-12 là thời điểm cỏ hồng khoe sắc rực rỡ nhất.

Các địa điểm cỏ hồng ở làng Cù Lần, thung lũng suối Vàng... thường được giới trẻ chọn làm điểm "sống ảo" khi tới thành phố ngàn hoa.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, lễ hội Mùa cỏ hồng 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 23/11-2/12. Thời điểm đó, lễ hội sẽ thu hút rất đông thu khách tới tham quan, chụp hình. Vì vậy, nếu muốn ngắm đồi cỏ hồng vắng bóng người, bạn nên đến Đà Lạt từ đầu tháng 11.
Dulichgo
Cánh đồng cỏ hồng như tấm khăn choàng, khoác lên thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) một màu hồng lãng mạn. Nơi đây đang thu hút rất nhiều du khách đến với Đà Lạt trong tháng 11.

Theo Bích Phương (New Zing)
Du lịch, GO!