(BBG) - Suối Rêu (còn gọi là Vực Rêu) dài 3 km nằm ở khe núi Lòng Thuyền thuộc địa phận thôn Giáp Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam (Bắc Giang). Nơi đây có phong cảnh hùng vĩ, thích hợp với những chuyến du lịch trải nghiệm, khám phá.

< Toàn cảnh khu vực suối Rêu với màu xanh bạt ngàn của cây rừng.

Từ trung tâm huyện Lục Nam, theo quốc lộ 37 hướng đi Sao Đỏ (Hải Dương) hơn 10 km là đến xóm Giáp Sơn, nơi có suối Rêu cùng dòng thác ngày đêm tung bọt trắng xóa, tạo phong cảnh huyền bí, hấp dẫn.

< Tiếng ì ầm nơi chân thác khiến du khách hứng thú tìm hiểu, khám phá.
Dulichgo
Trên đường đến suối Rêu, du khách được chiêm ngưỡng màu xanh bạt ngàn của núi rừng sườn Tây Yên Tử. Gần chân suối, nước chảy róc rách, tiếng chim rừng âm vang không khí trong lành, mát mẻ.

< Phong cảnh nơi thượng nguồn.

Nơi hạ nguồn, tiếng ì ầm của dòng thác cao chừng 15 m ngày đêm tung bọt trắng xóa, chân thác có hồ rộng đủ cho vài chục người tắm.

Để lên đến thượng nguồn, du khách vượt qua quãng đường 3 km theo vách đá hiểm trở. Trên dòng suối có chỗ nước lan tỏa trên phiến đá rộng, nơi len lỏi qua khe thành lối mòn bên vách đá lớn, tạo cung bậc âm thanh trầm bổng kỳ thú. Khi lội suối, du khách có thể cảm nhận tiếng lạo xạo bởi những viên sỏi trắng tinh dưới dòng nước trong veo.

< Dòng suối chảy trên phiến đá rộng.
Dulichgo
Trên đường đi có nhiều tảng đá lớn rêu phong. Từ trên đỉnh núi Mã Yên, du khách ngắm cả vùng rộng lớn của sườn Tây Yên Tử, kia núi Đống Thóc, bên này núi Hình Nhân cùng khe núi Lòng Thuyền với dáng dấp giống như tên gọi.

Được biết, UBND huyện Lục Nam đã có đề án phát triển điểm du lịch suối Rêu, suối Nước Vàng kết nối với Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ nhằm quảng bá, phát triển chuỗi du lịch sinh thái trên quê hương sông Lục, núi Huyền.

Theo Đinh Hương (Báo Bắc Giang)
Du lịch, GO!

Xanh mát Vực Rêu
Vực Rêu bên sườn Tây Yên Tử