(VNE) - Các biển chỉ đường song ngữ Việt và Anh sẽ được gắn trên toàn tuyến, theo hướng từ Tà Năng, Lâm Đồng đi Phan Dũng, Bình Thuận.

Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Lâm Đồng và Bình Thuận vừa thống nhất cùng phối hợp kiểm soát tuyến trekking Tà Năng - Phan Dũng, nhằm bảo vệ tốt nhất cho du khách khi tiếp cận khu rừng nối liền hai tỉnh này.

Theo đó, xuất phát từ Tà Năng xuống Phan Dũng, du khách có 3 hướng đi. Hướng thứ nhất đi vào thác Yaly; hướng thứ 2 đi vào thác Lao Phào (hướng đi nguy hiểm nhất, nơi phượt thủ Thi An Kiện gặp nạn hồi tháng 5); hướng thứ 3 đi theo đường Bo, hướng đi an toàn hơn cả.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Lâm Đồng cho biết, thời gian tới ngành du lịnh hai tỉnh sẽ tiến hành gắn các biển chỉ đường trên toàn tuyến bằng song ngữ Việt và Anh.
Dulichgo
Trong đó, hướng thác Lao Phào sẽ gắn biển nguy hiểm cấm vào. Riêng hướng đường Bo, ngoài biển chỉ dẫn suốt tuyến, còn lắp thêm các trạm để quản lý và bảo vệ khách du lịch. Tại đầu tuyến xã Tà Năng sẽ có một trạm kiểm soát các đoàn trekking. Bảng chỉ dẫn sẽ có số điện thoại nóng để du khách gọi lúc cần thiết.

Hai tỉnh cũng thống nhất nội quy dành cho người trekking như phải trang bị đầy đủ thiết bị an toàn, có đơn vị tổ chức hoặc hướng dẫn viên chuyên nghiệp đi cùng. Trường hợp người dân địa phương biết rõ cung đường này được phép dẫn khách. Người trekking phải tuân thủ việc bảo vệ môi trường và động vật hoang dã theo quy định pháp luật.

Cung đường Tà Năng - Phan Dũng được đánh giá là tuyến trekking đẹp nhất Việt Nam hiện nay. Gần đây rất nhiều bạn trẻ đã tìm đến cung đường rừng núi hoang sơ này. Các nhà chức trách cho biết đã có hai du khách gặp nạn khi trekking Tà Năng - Phan Dũng.

Theo Quốc Dũng (Vnexpress)
Du lịch, GO!