(Giải trí) - Mỗi quốc gia, mỗi vùng miền sẽ có những quy định khác nhau. Tuy nhiên, một số nơi trên thế giới hiện vẫn tồn tại những điều luật khác lạ khiến du khách ngạc nhiên khi lần đầu tiếp xúc.
Trước khi đến những vùng đất mới, hãy nghiên cứu trước thói quen và quy định từng địa phương để có thể “nhập gia tùy tục”.

+ Australia

Vào các ngày chủ nhật trong tuần, sau 12 giờ, người dân và du khách bị cấm mặc quần màu hồng tại các điểm công cộng.
Chỉ những người thợ điện được cấp phép hành nghề mới được quyền thay bóng điện. Những người khác kể cả du khách nước ngoài cũng không được tự ý thay bóng điện, nếu không sẽ bị phạt.

+ Anh

Không được phép giặt thảm trên đường phố. Nếu vẫn muốn làm việc này, hãy thực hiện nhanh chóng và kết thúc sớm trước 8 giờ sáng.
Dulichgo
Người dân không được phép mang gia súc ra đường phố từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, trừ khi có giấy phép đồng ý từ phía cảnh sát.

Các cặp đôi không được hôn nhau tại các ga tàu hỏa. Chính phủ Anh lo ngại, hành động này có thể làm trễ giờ đi làm của nhiều người.

+ Italia

Kể từ năm 2008, việc nuôi chim bồ câu tại Quảng trường St Mark ở thủ đô Venice được coi là hành vi bất hợp pháp bởi giới chức địa phương lo ngại điều này sẽ phá hủy các di tích lịch sử và nhiều tòa nhà. Ngoài ra, chim bồ câu còn là một trong những loài chim mang nhiều bệnh nguy hiểm.

Tại Eraclea, thị trấn gần Venice, chính quyền địa phương nghiêm cấm người dân và du khách không được xây lâu đài bằng cát trên bờ biển vì “cản trở việc đi dạo trên biển”.

Ở Eboli, những cặp tình nhân bị cấm hôn trong ô tô.
Dulichgo
Trên đảo Capri, người dân và du khách bị cấm đi giày đế gỗ vì gây ra nhiều tiếng ồn.

+ Canada

Theo luật pháp Canada, 35% nội dung phát sóng phải có nguồn gốc từ Canada từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 6.

+ Nhật Bản

Từ năm 2008, chính quyền Nhật đưa ra quy định với người dân về quy định trọng lượng cơ thể. Theo đó, người ở độ tuổi từ 40 đến 74 tuổi, phụ nữ có vòng eo không quá 90 cm và nam giới không quá 86 cm. Quy định này đưa ra nhằm hạn chế tình trạng béo phì thừa cân.
Dulichgo
+ Ấn Độ

Tiếp tục liên quan đến vấn nạn béo phì, năm 2016, thuế chất béo được chính quyền địa phương áp dụng tại bang Kerala, Ấn Độ.

Cụ thể, những món ăn nhiều chất béo và calo như bánh hamburger, pizza, bánh rán… phục vụ trong các nhà hàng bị đánh thuế cao tới 14.5%.

Hoàng Hà (Theo BS)
Du lịch, GO!