(CMO) - Rạch Tràm có chiều dài gần 25 km, hợp thành bởi 3 nhánh: 1 nhánh bắt nguồn từ Bãi Thơm, 2 nhánh còn lại từ Vườn Quốc gia Phú Quốc đổ về, các dòng chảy gặp nhau tại ngã 3 Bắc Cửu. Tất cả các nhánh sông tạo dòng đều chảy ra biển Tây.
Đây là dòng sông còn giữ được hệ sinh thái rất đặc biệt. Bên trái bờ sông có cây đước là loài đặc trưng của rừng ngập mặn, liền kề phía trên là cây tràm của rừng nước ngọt. Và mọc nối tiếp đó là cây họ dầu. Cây sao mọc trên triền núi đá, đan xen cây nụ áo, tàu bay, tâm thất…
Bên phải bờ sông là cây cóc đỏ, bần mọc đan xen với cây giá, cây mua, cây thù lù… Dòng sông nhuộm màu đỏ của cây tràm mùa mưa và màu xanh trong vào mùa nắng.
Dulichgo
Dưới lòng sông có nhiều loài thực vật thuỷ sinh, các loài động vật sống vùng nước mặn: cá mú, tôm, cua, ghẹ. Các loài cá nước lợ, nước ngọt như: cá đối, các chẽm, cá lóc, cá rô…
Ở cửa Rạch Tràm, nhiều hộ nuôi cá bớp lồng bè, một số hộ nuôi ốc hương bao ví trong lưới 3 vụ/năm.
Rạch Tràm ngày nay trở thành dòng sông du lịch suốt 2 mùa mưa nắng. Mùa mưa vào rừng hái nấm tràm nấu cháo với mực, tép bạc. Mùa nắng lên lồng bè nướng ốc, luộc ghẹ, canh chua cá bớp hay tắm biển, ngâm mình trong dòng nước mát dịu trong xanh.
Theo Lê Vũ Hoàng (Báo Cà Mau)
Du lịch, GO!
Khám phá sông Rạch Tràm trên đảo Phú Quốc
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.