(BNA) - Toàn tỉnh Nghệ An có 50 hồ lớn do Nhà nước quản lý. Tại hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An có 12 hồ chưa nước cỡ lớn, có thể là hồ thủy điện hoặc là hồ thủy lợi dùng cung cấp nước cho đồng bằng mùa khô... và chúng cũng tạo cảnh quan với khách du lịch.

Những hồ nước trong xanh với chiếc thuyền độc mộc tung bọt trắng xóa, cùng sản vật tươi rói của vùng thượng nguồn đã trở thành lý do để nhiều du khách tìm đến vùng cao xứ Nghệ trong dịp nghỉ lễ.

Trên lòng hồ thủy điện bản Vẽ, những địa điểm như bến Con Phen (Hữu Khuông), bến bản Vẽ (Yên Na), bến Xốp Tụ (Mỹ Lý) là những điểm dừng chân tuyệt vời với các du khách trong dịp nghỉ lễ.

Những ngôi nhà nổi ven hồ trên bến hạ lưu bản Vẽ không chỉ là nơi để cư dân làm ăn sinh sống mà còn tấp nập, đông vui như một khu chợ trên sông.
Dulichgo
Tại đây, du khách có thể thăm thú cảnh sông hồ trên những chiếc thuyền độc mộc.

Ngắm cảnh những đàn chim trời sải cánh trên mặt nước lúc chiều buông.

Những chiếc bè giữa lòng hồ là điểm dừng chân của nhiều du khách sau khi thăm thú cảnh vật.
Dulichgo
Tại đây, những con cá tươi ngon nhất do khách tùy ý lựa chọn sẽ được mang lên chế biến tại chỗ.

Trên những vùng hồ khác như Anh Sơn, Con Cuông cũng mang một vẻ đẹp quyến rũ với những dãy núi soi mình xuống mặt nước.

Một loài hoa thân gỗ mùa này cũng bắt đầu khoe sắc với vẻ đẹp hoang dã nơi núi rừng.

Chú chim bói cá đứng thu mình trong sương sớm ban mai.
Dulichgo
Tất cả tạo nên vẻ đẹp rất riêng biệt của mùa thu trên đại ngàn xứ Nghệ. Đây thực sự sẽ là điểm du lịch hứa hẹn nhiều hấp dẫn với du khách trong dịp nghỉ lễ.

Theo Đào Thọ (Nghệ An online)
Du lịch, GO!