(Zing) - Chỉ với 300.000 đồng, bạn có thể khám phá biển Sông Lô (Bà Rịa - Vũng Tàu) và biển Thắng Hải trong một ngày.

Biển Sông Lô hay còn gọi là Suối Ồ nằm tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cách chợ Bình Châu khoảng 3 km, trên đường hướng từ chợ về suối nước nóng Bình Châu.

Biển Thắng Hải thuộc xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Để đến đây, từ chợ Bình Châu, bạn hướng về suối nước nóng Bình Châu, đến ngã ba dẫn vào suối, rẽ theo hướng ngược lại, chạy thêm khoảng 4 km đến ngã tư có quán cà phê Cây Si, quẹo phải, chạy cuối đường là đến.

Biển Sông Lô và biển Thắng Hải cách nhau khoảng 8 km. Vậy từ TP.HCM đến hai biển này như thế nào?

Từ TP.HCM, bạn theo đường xa lộ Hà Nội, qua khỏi cầu Đồng Nai, đến ngã tư Vũng Tàu (trước đây gọi là ngã ba Vũng Tàu). Từ đây bạn rẽ phải theo QL 51, đi thêm khoảng 100 km là đến cổng chào TP. Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ cổng chào, bạn chạy xe khoảng 50 km hướng về thị trấn Bà Tô (Xuyên Mộc), về suối nước nóng Bình Châu, đến ngã ba đường đất đầu tiên, quẹo phải, chạy hết đường là đến.

Hướng đi thứ hai là từ TP.HCM, bạn lên phà Cát Lái (quận 2, TP.HCM) sang Nhơn Trạch (Đồng Nai). Đoạn đường này sẽ dẫn ra quốc lộ 51 đoạn cổng vào khu công nghiệp Nhơn Trạch, và đi tiếp theo hướng dẫn ở cách 1.

Nếu đi ôtô, bạn đi cao tốc Long Thành - Dầu Giây sẽ rút ngắn thời gian di chuyển.

+ Lịch trình di chuyển

- 5h: Khởi hành từ TP.HCM đi Bình Châu (Bà Rịa Vũng Tàu).

- 7h: Ăn sáng ở bánh canh Long Hương.

- 8h30: Đến chợ Bình Châu. Tham quan chợ, mua hải sản.

- 9h30: Đến biển Sông Lô.

- 10h: Chế biến hải sản.

- 11h: Ăn trưa.

- 12h: Vui chơi, chụp hình.

- 14h: Tắm biển.

- 15h15: Sắp xếp đồ đạc, rời khỏi biển Sông Lô đến biển Thắng Hải.

16h: Đến biển Thắng Hải. Lội sông ra biển, chụp hình. Biển Thắng Hải không có cây xanh, bạn cân nhắc thời gian đến trước 9h hay sau 15h để tránh trời nắng to.

17h: Di chuyển từ biển Thắng Hải - TP.HCM. Kết thúc lịch trình.

+ Chi phí dự tính (Di chuyển bằng xe máy)

- Xăng xe: 80.000 đồng

- Gửi xe: 5.000 đồng (tại bãi biển)

- Tắm nước ngọt: 20.000 đồng

- Ăn sáng: 40.000 đồng

- Hải sản: 100.000 đồng

- Ăn tối: 40.000 đồng

- Biển Thắng Hải không tốn phí tham quan, gửi xe...

Tổng: 285.000 đồng.

Theo Huỳnh Hằng (New Zing)
Du lịch, GO!