(NLĐO) - Đoàn rước đèn với 32 lồng đèn lớn và hàng ngàn lồng nhỏ với rất nhiều hình dáng, lung linh đa sắc màu được các em học sinh rước đi qua quãng đường gần 3km.

Đêm 7-9 qua, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành - TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã tưng bừng diễn ra Lễ hội Trung thu Phan Thiết năm 2014
Sau phần nghi thức khai mạc và tặng quà cho các học sinh là phần rước đèn lồng diễu hành qua các tuyến phố được đông đảo người dân chờ đợi.

Tham gia lễ rước đèn là các học sinh tiểu học và trung học cơ sở của 32 trường ở TP Phan Thiết.

Đáng chú ý nhất trong lễ rước đèn 32 lồng đèn lớn, cao khoảng 4m được làm công phu, họa tiết độc đáo với nhiều hình thù đẹp mắt như: Mai An Tiêm, chú bé chăn trâu, cột cờ chủ quyền biển đảo, chim công,…

Ngoài ra, mỗi trường còn có từ 60-100 lồng đèn nhỏ cao lung linh đa sắc màu do chính tay các em học sinh, thầy cô tự làm thủ công với tre, giấy, ni lông.

Lộ trình rước đèn dài khoảng 2.900m, bắt đầu từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành - rẽ trái Tôn Đức Thắng - rẽ trái Thủ Khoa Huân - ngã tư Phú Hài - rẽ trái Trần Hưng Đạo - qua cầu Trần Hưng Đạo - Trần Hưng Đạo - rẽ trái Nguyễn Du. Sau đó các đơn vị rước đèn tự động giải tán.

< Hàng ngàn học sinh ở TP Phan Thiết tham gia lễ rước đèn Trung thu.

Lễ hội còn có phần dự thi cộ đèn với những giải thưởng dành cho lồng đèn lớn, lồng đèn nhỏ, đội hình diễu hành.

Lễ hội Trung thu Phan Thiết đã được tạp chí Vietbooks xác lập kỷ lục “Lễ hội Trung thu lớn nhất và độc đáo nhất Việt Nam” và từng nhận được giải thưởng The Guide Awards với danh hiệu “Lễ hội văn hóa đặc sắc và thành công nhất phục vụ trong ngành du lịch Việt Nam”.

Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến đánh giá lễ hội trung thu Phan Thiết là lễ hội trung thu tốn kém nhất Việt Nam. Bởi đêm rước đèn chỉ diễn ra vài tiếng đồng hồ đã “ngốn” của phụ huynh học sinh cả tỉ đồng.

Theo Người Lao Động
Du lịch, GO!