'Không cầm giúp đồ cho người lạ ở sân bay, dù chỉ chai nước'. Đó là lời cảnh báo của một nhân viên làm việc tại sân bay qua một clip để chứng minh cho điều đó. Hãy tìm hiểu lý do vì sao qua đoạn clip dưới đây.

Tại sân bay hay bất cứ nơi nào gần với dịch vụ hải quan, đừng bao giờ giúp ai lạ, cho dù đó là người già hay phụ nữ mang thai khi cầm hộ họ chai nước hay bất cứ thứ gì.

Nếu bạn mua một chai nước ở sân bay, hãy kiểm tra kỹ trước khi mua. Coi chừng nhận phải chai nước giả và bạn có thể bị bắt vì sở hữu ma túy hoặc thuốc cấm. Ở Singapore hay Dubai, điều này có nghĩa bạn sẽ đối mặt với nguy cơ bị tử hình.

Hãy nói với người bạn muốn cầm giúp rằng: Bỏ nó xuống sàn hay chỗ nào đó chứ đừng có cầm giúp.
Xem đoạn clip sau để hiểu thêm vì sao chai nước lại nguy hiểm đến thế, bởi những kẻ buôn thuốc phiện quả thực rất cao tay!


Du lịch, GO! - Theo Long Hy (Giaoduc)