Sau thời gian tạm lắng, “đinh tặc” lại hoành hành dữ dội hơn. Tình trạng rải đinh tự chế bẫy xe máy ngày càng gia tăng trong khi các cơ quan hữu trách vẫn tỏ ra lúng túng trong việc ngăn chặn, xử lý

Trong 2 ngày cuối tuần qua, hàng loạt người đi xe máy trên Quốc lộ 1A và xa lộ Hà Nội - TPHCM phản ánh phương tiện của họ liên tục cán phải đinh tự chế.
Chỉ vài giờ có mặt trên xa lộ Hà Nội đoạn từ dốc Thiên Thu - quận 9 đến ngã tư Thủ Đức vào trưa 11-3, chúng tôi đã ghi nhận hàng chục xe máy đang lưu thông bất ngờ chao đảo, người điều khiển vội vã tấp vào lề đường vì bánh xe cán phải đinh tự chế. Các tiệm vá xe gần đó luôn đông nghẹt khách.

< Hàng loạt xe máy dính bẫy “đinh tặc” trên xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1A trưa 11-3.

“Tuần trước, xe tôi cũng cán đinh trên xa lộ Hà Nội. Mới trưa 11-3, xe tôi lại dính đinh đoạn gần dốc Thiên Thu. “Đinh tặc” mấy ngày nay tác oai tác quái dữ quá!” - anh Hoàng Công Đức, ngụ quận 1 - TPHCM, bức xúc.

< ... rồi lủi thủi dẫn bộ tìm chổ vá, đấy là còn may vì chưa té ngã giữa đường do mất lái.

Tối cùng ngày, chỉ trong vòng 1 giờ, chúng tôi lại chứng kiến trên đoạn đường khoảng 0,5 km từ chân cầu Rạch Chiếc đến trạm thu phí xa lộ Hà Nội cũ, có đến 4 xe máy cán đinh. Tình trạng xe máy dính bẫy “đinh tặc” cũng xảy ra ngày càng nhiều trên Quốc lộ 1A, nhất là đoạn từ cầu vượt Sóng Thần về ngã ba Trường ĐH Nông Lâm.

“Đinh tặc” từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của người đi đường. Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc, tình trạng rải đinh tự chế bẫy xe máy của người đi đường đã tạm lắng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nạn rải đinh lại tái diễn và hoành hành dữ dội hơn, tiếp tục đe dọa tính mạng người đi đường.

Suýt chết!

Trưa 11-3, anh M.V.T, ngụ quận Bình Thạnh - TPHCM, suýt chết vì xe cán phải đinh trên cầu vượt Thủ Đức.
Vừa cố rút mảnh đinh tự chế dính chặt dưới bánh xe sau, anh T. vừa thở phào, kể: “Đang đổ dốc cầu, bất ngờ chiếc xe chao đảo vì cán đinh, cũng may tôi ghìm được tay lái, nếu không thì đã té xuống đường, bị xe khách phía sau lao tới cán chết rồi!”.

Du lịch, GO! - Theo NLĐ

ĐGD: Bao nhiêu năm qua, biết bao nhiêu bài viết phản ảnh cùng lời than phiền của người đi xe, thậm chí có cả tai nạn chết người vì dính đinh...
Nhưng vấn nạn "đinh tặc" vận còn sờ sờ đó, đe dọa tính mạng của nhiều người. Bao giờ mới chấm dứt?
Kẻ rải đinh, người hút đinh - Kẻ bị bắt quả tang, người khác thả ra vì cho là thiếu luật, thật bức xúc!
Có lẽ phải đến khi những người có trách nhiệm nhận ra đây là sự vi phạm pháp luật trắng trợn, đây là hành vi cướp ngày và nguy hiểm cho xã hội. Hay người ta lại chờ có người tử nạn vì đinh tặc lần nữa? Pháp luật đang bị thách thức nghiêm trọng!