TP.HCM: Theo kế hoạch tổ chức lễ hội tết năm 2012, UBND TP.HCM đã giao các đơn vị tổ chức bắn pháo hoa tại bảy địa điểm gồm: hầm sông Sài Gòn (Q.2), công viên Đầm Sen (Q.11), trung tâm hành chính Q.7, công viên văn hóa Gò Vấp, khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), công viên lịch sử - văn hóa dân tộc (Q.9), sân vận động huyện Cần Giờ. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài trong 15 phút.

* UBND tỉnh Bến Tre vừa có văn bản cho phép tất cả tám huyện và TP Bến Tre bắn pháo hoa tầm thấp lúc giao thừa để phục vụ nhân dân. Thời gian bắn pháo hoa không quá 15 phút. UBND tỉnh chi ngân sách bắn pháo hoa tại TP Bến Tre và huyện Thạnh Phú. Các huyện còn lại sử dụng kinh phí xã hội hóa do doanh nghiệp và người dân đóng góp.

* Tại tỉnh Long An, UBND tỉnh cho phép bắn pháo hoa tại ba địa phương gồm TP Tân An, huyện Mộc Hóa và Đức Hòa (thị trấn Hậu Nghĩa). Các địa phương tự vận động kinh phí xã hội hóa để bắn pháo hoa, không được dùng ngân sách.

* Tỉnh Tiền Giang sẽ bắn pháo hoa tại năm điểm là TP Mỹ Tho, thị xã Gò Công, huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy và huyện Gò Công Tây (có truyền hình trực tiếp). Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa đều từ nguồn xã hội hóa.

* Tỉnh Đồng Tháp bắn pháo hoa tại năm địa phương: TP Cao Lãnh, thị xã Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự, huyện Tháp Mười và huyện Lấp Vò.

* Cần Thơ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại năm điểm gồm: khu nhà hàng Hoa Sứ (Q.Ninh Kiều), Q.Thốt Nốt và ba huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ.

* TP Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa tại bốn điểm gồm hai điểm ở bờ đông và hai điểm ở bờ tây sông Hàn. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.

* Tại Hội An, UBND TP cho biết đêm giao thừa sẽ bắn pháo hoa ở đảo Cù Lao Chàm và quảng trường sông Hoài. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 20 phút.

* TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm gồm năm điểm bắn tầm cao và 25 điểm bắn tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Cụ thể, năm điểm bắn pháo hoa tầm cao được bố trí tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (hai điểm), khu vực công viên Thống Nhất (Q.Hai Bà Trưng), vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (Q.Tây Hồ), hồ Văn Quán (Q.Hà Đông).

25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại hồ Ngọc Khánh (Q.Ba Đình), công viên Đền Lừ (Q.Hoàng Mai), hồ Ngọc Lâm (Q.Long Biên), hồ Đống Đa (Q.Đống Đa), công viên Nghĩa Đô (Q.Cầu Giấy), Trung tâm Văn hóa - thể dục thể thao Q.Thanh Xuân, khu đô thị Đặng Xá (huyện Gia Lâm), khu hành chính huyện Mê Linh (xã Đại Thịnh, Mê Linh), sân vận động Quảng Oai ở thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì), Nhà văn hóa Thiếu nhi thị xã Sơn Tây, khu vực tượng đài Phụ nữ ba đảm đang huyện Đan Phượng, UBND huyện Thạch Thất, Nhà văn hóa trung tâm huyện Thường Tín, Ban chỉ huy quân sự huyện Quốc Oai, Trung tâm Thể dục thể thao huyện Phú Xuyên, Trường THCS Tế Tiêu ở thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức), Chi cục Thuế huyện Ứng Hòa, sân vận động quốc gia Mỹ Đình (huyện Từ Liêm), sân vận động huyện Đông Anh, sân vận động huyện Sóc Sơn, Ban chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ, sân vận động thị trấn Kim Bài (huyện Thanh Oai), Trường THPT Hoài Đức A (huyện Hoài Đức), sân vận động Trung tâm Thể dục thể thao huyện Thanh Trì, Nhà văn hóa trung tâm huyện Chương Mỹ.

Du lịch, GO! - theo TTO, internet