(TNO) - Hàng nghìn cây chà là Trung Đông trồng dọc các tuyến đường trung tâm của TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đang vào dịp sai trĩu quả, gây ấn tượng cho người dân địa phương và du khách.

< Hàng nghìn cây chà là xanh mướt được trồng dọc các tuyến đường trung tâm của Hạ Long.

Những ngày gần đây, đi trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn (TP.Hạ Long), người dân và du khách không khỏi ngỡ ngàng trước hàng trăm cây chà là vươn cao, xanh mướt lại sai trĩu quả.

< Hàng cây chà là tạo cảnh quan đẹp mắt cho phố biển Hạ Long.

Anh Nguyễn Văn Duy (45 tuổi, P.Hồng Hà, TP.Hạ Long) cho biết: “Ngày nào tôi cũng chạy bộ trên tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn. Tôi chỉ nghĩ rằng cây chà là được trồng tại đây nhằm tạo cảnh quan, chứ không dám tin Hạ Long giờ đây lại vào mùa chà là sai trĩu quả ấn tượng đến vậy”.

< Cây chà là tạo cảnh quan cho không gian công viên, đô thị trên tuyến đường bao biển Hạ Long.

< Những cây chà là tuy mới trồng hơn 1 năm nhưng đều sinh trưởng tốt.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, hàng nghìn cây chà là được trồng trên vỉa hè, dải phân cách, công viên ở các tuyến đường trung tâm TP.Hạ Long từ hơn 1 năm trước. Đây là hạng mục nằm trong dự án mở rộng, chỉnh trang đô thị Hạ Long. Sau một thời gian, đến giờ, hầu như cây nào cũng sinh trưởng tốt, không chỉ tạo cảnh quan mà còn đang đơm hoa kết trái.

< Những quả chà là mọc thành từng chùm to như buồng cau.

Ngoài chà là, chính quyền TP.Hạ Long còn trồng nhiều cây ăn quả khác như xoài, me, táo… và hiện hầu hết đều cho ra quả.

< Nhiều cây sai trĩu quả.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND TP.Hạ Long cho biết, toàn bộ số cây xanh trên địa bàn được địa phương ký hợp đồng với một số công ty, trong đó những hàng cây ăn quả trên được giao cho Công ty CP công viên cây xanh Quảng Ninh quản lý và chăm sóc.

< Hằng ngày, đơn vị quản lý thường xuyên chăm sóc để cây luôn xanh tốt, đơm hoa kết trái.

Hàng ngày, đơn vị này thường xuyên phun thuốc, tưới tắm mỗi loại cây theo quy trình được ký kết với địa phương thông qua Ban quản lý dịch vụ công ích.

< Quả chà là còn xanh đang chờ chín.

“Để có được cây trái sai trĩu quả như hiện nay, đơn vị chăm sóc thường xuyên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phun lên hệ thống cây xanh trên các tuyến đường, nên khuyến cáo người dân không nên hái các loại quả như xoài, chà là... để ăn”, vị lãnh đạo UBND TP.Hạ Long nói.

< Ở một số cây, quả chà là đã bắt đầu chín và đang chuyển màu.

Ông Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Công ty CP công viên cây xanh Quảng Ninh, cho biết cây chà là có nguồn gốc từ Trung Đông, trồng nhiều ở xứ nhiệt đới. Tại Việt Nam, chà là chủ yếu được trồng làm cây cảnh trong các resort, công viên, chưa được chú ý trồng cây lấy trái. Còn ở góc độ đô thị, cây chà là cũng mang đến rất nhiều lợi thế để phát triển như: dáng đẹp, ít bị đổ ngã, lá cây khô không gây ô nhiễm môi trường.

Theo Lã Nghĩa Hiếu (Thanh Niên)

Du lịch, GO!