(TGT) - Tạm quên Sầm Sơn, Hải Tiến đi. Nếu bạn và gia đình có ý định đến Thanh Hóa du lịch hãy ghé thăm Bãi Đông ở huyện Tĩnh Gia. Đây mới là địa điểm tuyệt vời cho mùa hè này!

- Đi đến Bãi Đông bằng cách nào?

Bãi Đông thuộc địa phận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, nằm cách thành phố Thanh Hóa khoảng 50km về phía Nam.

Từ Hà Nội, bạn có thể bắt xe khách giường nằm đi Thành phố Thanh Hóa với giá dao động từ 130.000 đồng đến 150.000 đồng. Đến thành phố, bạn có thể bắt xe bus số 03 hoặc 13 tới Bãi Đông hoặc đi taxi.

Nếu phượt bằng xe máy, các bạn xuôi theo Quốc lộ 1A nhưng mình khuyên nên đi đường mòn Hồ Chí Minh vì ít xe và cảnh đẹp. Bạn có tranh thủ ghé suối cá thần Cẩm Lương ở Cẩm Thủy và khu di tích Lam Kinh ở Thọ Xuân.
Dulichgo
- Đến Bãi Đông thì ở đâu?

Tại Bãi Đông có vài khách sạn nổi tiếng như: Eco Island, Bella Hotel. Tuy nhiên, giá khá cao và dịch vụ cũng không có gì đặc biệt ngoài việc vị trí nằm trong khu du lịch.

Vì vậy, mình lựa chọn một nhà nghỉ ngay ở ngoài là Thủy Huệ với giá 300.000 đồng, vừa sạch sẽ mà vẫn đảm bảo đủ tiện nghi. Ngoài ra, ở đây cũng có rất nhiều Homestay có giá dao động từ 100.000-150.000 đồng. Bạn có thể tham khảo và lựa chọn tùy thích.

- Chơi gì ở Bãi Đông?

Nếu bạn thuê khách sạn ở ngoài khu du lịch sẽ mất 15.000 đồng/vé vào khu bãi tắm. Vé này chỉ có giá trị 1 lần nên nếu sáng hôm sau, bạn ngắm bình minh trên biển thì phải mua 1 lần vé nữa!

Nhưng mất vé vào Bãi Đông cũng rất “đáng”. Bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Biển xanh, cát trắng mịn, các ghềnh đá nhấp nhô tha hồ để các bạn chụp ảnh chec kin sống ảo!
Dulichgo
Ngoài tắm biển, chụp ảnh, các bạn còn có thể ra làng chài ngay cạnh để tìm hiểu về văn hóa của người làng chài nơi đây. Rất thú vị! Tuy nhiên, nếu muốn mua hải sản về làm quà, bạn nên ra làng chài vào thời điểm sáng sớm. Khi đó, thuyền đánh cá mới về, có nhiều hải sản tươi ngon và rẻ để bạn chọn lựa.

- Ăn gì ở Bãi Đông?

+ Sáng: ăn bún bò hoặc bánh mì

+ Trưa: Ăn cơm bình dân

+ Tối: Ăn hải sản.

- Lưu ý: Trong khu du lịch Bãi Đông, bạn sẽ không được mang đồ ăn vào nên tốt nhất cứ chơi, tắm, chụp ảnh thỏa thích rồi ra bên ngoài ăn.

Hải sản các bạn không nên ăn trong nhà hàng cạnh biển vì rất đắt và không tươi. Mình ra quán Út Thủy (đối diện trạm y tế xã, các bạn hỏi người dân là rõ). Đồ ăn khá rẻ và tươi ngon. Mình ăn một mình hết có 130k cả nước mà no nê.

Chi phí cho chuyến đi Bãi Đông:

+ Tiền xe: 350.000 đồng

+ Khách sạn: 150.000 đồng

+ Tiền ăn: 300.000 đồng

+ Tiền vé vào khu du lịch: 30.000 đồng
Dulichgo
Chỉ với 850.000 đồng, bạn đã có một chuyến nghỉ ngơi khỏe, rẻ, vui ở Bãi Đông hoang sơ, tuyệt đẹp!
Trong đó có những điểm du lịch mang tính lịch sử với nhiều câu chuyện truyền tai đầy ly kỳ, bí ẩn.

Theo Lê Phương - Đức Mạnh (Thế Giới Trẻ)
Du lịch, GO!

Bãi Đông - Thiên đường biển mới của Thanh Hóa