(TTO) - Về Đồng Tháp, bạn có thể đến Cao Lãnh thăm Khu Di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, đi xuồng vào Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, ghé làng cây trái Hòa An, chụp ảnh đồng sen, vườn quốc gia Tràm Chim...

< Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Phường 4 - TP Cao Lãnh.

Về Đồng Tháp đến thành phố Cao Lãnh bạn có thể ghé Khu Di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Bác Hồ kính yêu, có mô hình ao cá, nhà sàn Bác Hồ, mô hình làng Hòa An cây trái trĩu quả bên con rạch Cái Tôm uốn khúc của Đồng Tháp nói riêng, Nam bộ nói chung.

< Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng.

Đến khu Di tích Xẻo Quít (huyện Cao lãnh, vốn là căn cứ Tỉnh ủy Kiến Phong (nay là Đồng Tháp), bạn được trải nghiệm trên xuồng ba lá xuyên qua rừng tràm, bãi gù, tham quan công sự, hầm bí mật, nơi làm việc của Tỉnh ủy thời kháng chiến còn lưu lại.

< Xoài Cao Lãnh.
Dulichgo
Đi vào Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng, bạn đi xuồng vào vườn chim nhiều chủng loại như: cò, cò ốc, cồng cộc…. Đặc biệt ngồi trong chòi thưởng thức món ăn cá lóc nướng trui với rau đồng cuốn lá sen non, nhìn đàn trích bay lượn nhảy múa trên đồng làm cảm giác rất an bình.

< Đồng Sen Gò Tháp.

Bạn có thể ghé vườn xoài cát Cao Lãnh thưởng thức trái chín trên cây ngon ngọt. Đến Tháp Mười vào Gò Tháp thăm quần thể văn hóa Ốc Eo, đền thờ hai vị anh hùng dân tộc Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều-Thiên hộ Võ Duy Dương.

< Lễ hội Gò Tháp ở xã Mỹ Hòa (huyện Tháp Mười).
Dulichgo
< Đường vào Khu di tích Xẻo Quýt.

Đồng Tháp có vô số nơi chốn cho bạn du ngoạn như đi vào đồng sen ngồi trong chòi thưởng thức nhiều món ăn đặc sản. Đến Tam Nông nhìn cánh đồng xa tận chân trời.

< Hoàng hôn vườn Quốc gia Tràm Chim.
Dulichgo
Bạn đừng bỏ lỡ dịp vào Vườn quốc gia Tràm Chim nhìn Sếu đầu đỏ và hàng trăm động - thực vật ở đây. Đặc biệt ngắm cánh đồng hoa "vàng đầu ấn" khi mùa nước xuống, di chuyển bằng những chiếc "tắc ráng" - phương tiện đi lại trên kênh rạch Nam bộ rồi ngắm nhìn hoàng hôn với những đàn chim bay lượn.

< Máy gặt đập liên hợp trên cánh đồng liên kết.

Ở cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà - Tân Hồng, nơi giao thương với nước bạn Campuchia, bạn nghe rộn ràng tiếng máy gặt liên hợp kéo lúa. Đến Hồng Ngự bạn lại ngắm nhìn làng cá bè trên sông.

< Xuồng Ba lá kèo rèm Tháp Mười.

< Quýt hồng Lai Vung.
Dulichgo
Đến với Làng hoa Sa Đéc xem người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, thưởng thức hủ tiếu Sa Đéc, bánh phồng tôm Sa Giang, bột gạo lức Bích Chi nổi tiếng trong vùng.

< Làng Hoa Sa Đéc.

Trước khi rời nơi này, bạn có thể ghé qua các vườn nhãn Châu Thành với những trái chín trĩu cành, thưởng thức hương vị ngọt ngào của những trái nhãn tươi.

< Nhãn Châu Thành.
Dulichgo
Đến với Làng hoa Sa Đéc, bạn chứng kiến người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa. Đừng quên thưởng thức hủ tiếu Sa Đéc, bánh phồng tôm Sa Giang, bột gạo lức Bích Chi nổi tiếng trong vùng này.

Trước khi rời Đồng Tháp chúng ta ghé lại những vườn nhãn Châu Thành hái những trái chín trĩu cành và thưởng thức tại chỗ với hương vị ngọt ngào khó quên.

Theo Tuổi Trẻ online
Du lịch, GO!