(TMT) - Nhắc đến Vĩnh Long, du khách sẽ liên tưởng đến một vùng sông nước mênh mông với kênh rạch chằng chịt. Cư dân nơi đây sử dụng ghe, xuồng là phương tiện đường thủy chủ yếu và phổ biến để đi lại và chuyên chở hàng hóa nông sản, giao thương, hình thành tập quán sinh hoạt mua bán họp chợ trên sông của người dân bản địa.

Đến đây, du khách sẽ được thưởng thức cảm giác lênh đênh trên những chiếc thuyền nhỏ xuôi theo dòng nước vào thăm các làng quê ven sông, tận hưởng cảm giác yên bình khi rảo bước qua các khu vườn cây ăn trái nặng trĩu quả và những cánh đồng xanh mướt trên những dãy cù lao trù phú như: cù lao Minh (huyện Long Hồ), cù lao Quới Thiện (huyện Vũng Liêm), cù lao Lục Sỹ Thành (huyện Trà Ôn)…

Vĩnh Long còn nổi tiếng bởi các nhà vườn bonsai, các điểm ươm cây giống ăn quả. Du khách sẽ cảm thấy thú vị khi tiếp xúc với chủ nhân của các khu vườn xanh tươi, rộng lớn. Họ rất thạo nghề làm vườn, rất đôn hậu và cởi mở. Du khách sẽ được chủ vườn chào đón thân thiện, mời đi dạo quanh vườn thưởng thức trái chín trên cành, vào nhà nghỉ chân uống trà hoặc ăn trưa bên những rặng cây trong vườn.
Dulichgo
Nếu muốn, du khách có thể yêu cầu được tham dự một buổi đờn ca tài tử để tìm hiểu thêm về bản sắc văn hóa của những người dân chất phác, hiền lành. “Đờn ca tài tử” là thú giải trí tao nhã của người dân nơi đây sau công việc ruộng vườn thường nhật. Lắng nghe những tài tử miệt vườn say mê thả hồn theo tiếng đàn lời ca, dường như hơi khó tin khi nghĩ rằng họ là những người thợ làm vườn, những nông dân chính hiệu mới vừa ban sáng còn lao động cật lực trên ruộng vườn…

Loại hình du lịch homestay, sinh hoạt trải nghiệm tại nhà người dân bản địa được nhiều du khách ưu tiên lựa chọn khi đến Vĩnh Long. Với lợi thế về du lịch sinh thái, mô hình “nông dân – nhà vườn làm du lịch” rất được nhiều hộ dân tham gia phát triển, mỗi năm thu hút khoảng 200.000 lượt khách du lịch nước ngoài đến tham quan và nghỉ dưỡng.

Đến đây, du khách có thể hòa mình sinh hoạt cùng cư dân địa phương như thu hoạch trái cây, cày ruộng trồng lúa, trồng rau, thả lưới câu cá hoặc cùng chủ nhà đi chợ địa phương mua thực phẩm rồi vào bếp tự tay nấu các món ăn mình ưa thích hoặc được hướng dẫn làm bánh dân gian…

Không chỉ tham quan các vườn cây ăn trái hay lưu trú ngay tại nhà bà con nông dân, du khách còn có thể đạp xe dạo quanh đường làng hoặc chèo xuồng trên những kênh rạch nhỏ hay đến thăm các làng nghề truyền thống với các sản phẩm độc đáo như gạch, gốm đỏ (nguyên liệu đất sét nung có màu đỏ); các sản phẩm mỹ nghệ đan lát từ cây lục bình (một loại thực vật thủy sinh, thân thảo); làng nghề làm bánh tráng, cốm, kẹo…
Dulichgo
Vĩnh Long đang hướng tới chương trình du lịch xanh với tiêu chí giữ lại phong vị văn hóa miệt vườn, thời kỳ “ khai phá đất Phương Nam”. Nét đặc sắc của đất trời, cây cỏ, sự mộc mạc bình dị của làng quê đang chào đón du khách… Đến Vĩnh Long, vương quốc của những dòng sông – xứ sở của trái ngon – điểm đến thân thiện an toàn và hấp dẫn, chắc chắn du khách sẽ có cơ hội khám phá một vùng đất trù phú với khung cảnh thanh bình, cùng người nông dân sông nước miệt vườn trải nghiệm cuộc sống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Tin Miền Tây
Du lịch, GO!