Loài hoa vốn là “đặc sản” ở vùng núi phía Bắc, nay đua nở bạt ngàn trên miền đất Tây Nguyên nắng gió. Du khách từ nhiều tỉnh thành phía Nam đang nô nức lên cao nguyên để ngắm hoa, chụp ảnh lưu niệm bên đồng hoa đẹp như mơ.

< Tam giác mạch nở rộ ở Tây Nguyên.

Thảm hoa tam giác mạch tuyệt đẹp này được trồng trên cánh đồng rộng mênh mông ở xã Tu Tra (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 30 km.

Triệu triệu đóa hoa đóa hoa nhỏ nhắn phơn phớt hồng và thoang thoảng hương thơm thu hút ong bướm đến hút mật khiến người thưởng ngoạn xao xuyến. Trảng hoa lúc trải rộng mênh mang, khi len lỏi giữa những hàng thông xanh ngắt và khẽ lay động trong gió, trông xa như dòng suối trong vắt lững lờ trôi.
Dulichgo
Hoa mới nở khoảng một tuần nên còn chúm chím, trắng ngần. Chỉ vài ngày nữa khi hoa chuyển sang màu hồng pha sắc tím thì “bức tranh” hoa càng rạng rỡ. “Sắp tới, công ty cũng sẽ gieo trồng phủ kín loài hoa này trên ốc đảo giữa hồ để du khách chiêm ngưỡng”, người chăm hoa tiết lộ.

Ở vùng núi phía Bắc, tam giác mạch được trồng chủ yếu vào cuối mùa thu và đầu mùa đông (tháng 10 và 11), khi tiết trời mát dịu. Còn trên cao nguyên đất đỏ bazan màu mỡ này, hoa có thể khoe sắc quanh năm.
Dulichgo
Khách nườm nượp đến ngắm hoa, nhất là vào những ngày cuối tuần. Thế nhưng công ty không những không bán vé vào cổng mà còn tổ chức trông xe miễn phí.

Tam giác mạch cũng được trồng tại xã Tà Nung, huyện Lâm Hà, trên đường từ Đà Lạt đến thác Voi. Thân cây tam giác mạch ở đây cao khoảng 1,3 m, thân hình cây có phân nhánh, màu xanh hoặc đỏ. Từng chùm hoa mọc ở đầu cành lá có màu trắng đỏ hồng, rất quyến rũ và xinh đẹp. Cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ theo dạng đường thẳng trải dài hơn 700 m, rộng 100 m.

Vườn hoa tam giác mạch nằm cạnh chùa Vạn Đức, được nhiều du khách tìm đến trong thời gian gần đây. Loài hoa này vốn nổi tiếng chỉ có ở miền núi phí bắc - Hà Giang, và thường nở rộ vào dịp tháng 10.

Theo Tiền Phong
Du lịch, GO!