(TTO) - Đường hoa Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng sẵn sàng khai mạc phục vụ người dân tham quan.

< Đường hoa hướng về UBND TP.HCM.

Không khí làm việc những giờ phút cuối cùng trước khi khai mạc tại đường hoa đang hết sức khẩn trương. Công nhân phải thường xuyên tưới nước để đảm bảo hoa luôn tươi trong thời tiết nhiệt độ cao tại TP.HCM.

< Công nhân đang thực hiện các công đoạn cuối cùng hoàn thành các hạng mục tại đường hoa.

< Một tiểu cảnh được trang trí tại đường hoa.

Đường hoa Nguyễn Huệ tại phố đi bộ dài 720 m có chủ đề "TP HCM - Hòa bình, Thịnh vượng và Phát triển" kéo dài từ trước UBND TP (Lê Thánh Tôn) tới đường Tôn Đức Thắng. Trong đó, đoạn từ giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ được chia làm ba phân đoạn chính: Đoàn kết - Hòa bình, Năng động - Sáng tạo và Hội nhập - Thịnh vượng.

< Đường hoa Nguyễn Huệ nhìn từ trên cao.

< Một đoạn đường hoa Nguyễn Huệ nhìn về UBND TP.HCM.

Với chủ đề “TP.HCM hòa bình - hội nhập - phát triển”, đường hoa Nguyễn Huệ dự kiến khai mạc từ 19 giờ ngày 5-2-2016 và diễn ra đến 22 giờ ngày 12-2-2016 (từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).

< Một tiểu cảnh của đường hoa có hình chữ S.

Đường hoa Nguyễn Huệ phục vụ người dân tham quan, thưởng ngoạn trong vòng 8 ngày thay vì 7 ngày như mọi năm.

< Nhiều loại hoa được trang trí tại đường hoa.

< Công nhân thi công các hạng mục cuối cùng.

< Tưới nước giữ cho hoa tươi tại đường hoa.

< Một đoạn đường hoa Nguyễn Huệ.

< Công nhân cùng nhau di chuyển các chậu hoa để trang trí.

< Cắt tỉa hoa để chuẩn bị trang trí.

Theo Quang Định (Tuổi Trẻ)
Du lịch, GO!