Trong những năm gần đây, bên cạnh các loại xe chở khách phổ biến (xe ghế ngồi) nhiều hãng xe đã đưa xe giường nằm (sleeping bus) vào hoạt động phục vụ du khách.

Để giúp bạn đọc có được những thông tin cần thiết khi sử dụng dịch vụ vận chuyển này, bài viết này sẽ tổng hợp thông tin từ Dulichbui's, Denthan, cả kinh nghiệm cá nhân để chia sẻ với bạn một số thông tin sau:

- Hành lý:
Nên gửi hành lý ở hầm xe (lấy phiếu gửi hành lý). Do giường nằm có diện tích hạn chế cho nên chỉ mang lên xe những vật dụng cần thiết sử dụng dọc đường đi mà thôi.

- Xe giường nằm: thông thường gồm có 3 dãy giường nằm (khách với xe khách thông thường chỉ có 2 dãy ghế ngồi), mỗi dãy có 2 tầng: trên và dưới. Một số xe có nhà vệ sinh trên xe, một số lại không. Vì ít chỗ hơn nên giá vé dạng xe này sẽ mắc hơn xe ghế một ít.

Chọn giường khi mua vé

Thường thì vị trí các giường như sau:
Tầng 1:
1 2 3
4 5 6
7 8 WC
9 10 11
12 13 14
15 16 17 18 19

Tầng 2:
20 21 22
23 24 25
26 27 28
29 30 31
32 33 34
35 36 37 38 39

- Nếu được chọn thì nên chọn giường nằm ở dãy giữa là tốt nhất. Nên chọn giường nằm từ vị trí giường thứ 2 đến thứ 5 là được. Tuy nhiên, một vài thương hiệu xe (ví dụ như HL), nếu sợ lạnh thì bạn phải tránh hàng giữa đặc biệt 2-3 gường đầu hàng vì hệ thống điều hòa thổi mạnh ở đấy mà bạn không thể điều chỉnh to nhỏ, hướng thổi được gì cả.
- Nằm tầng dưới sẽ tiện cho việc lên xuống xe, giảm được lắc lư.

+ Nếu bạn là người chả thích khoảng không gian chật chội trên đầu thì nên nằm tầng trên vì khoảng cách từ giuờng đến mui xe (tầng 2) sẽ rộng hơn khoảng cách từ giường dưới lên giường trên (tầng 1)

+ Nếu bạn đi 2 người là bồ bịch thì nên chọn giường 2 trong 5 giuờng cuối cùng ở tầng một (gường số 15, 16, 17, 18, 19) vì hai bạn sẽ được nằm gần nhau, không bị ngăn cách bởi đường đi ( tầng 1 cũng khá tối do khoảng cách giữa tầng 1 và tầng 2 ngắn.

+ Nếu bạn đi có trẻ em thì nên mua những giường liền nhau phía tầng 2 (giường số 35, 36, 37, 38, 39)

An toàn:
Nên thắt dây an toàn, đặc biệt với giường nằm ở tầng trên.

WC:
Xe có WC sẽ rất thuận tiện với hành khách trên chặng đường xa, ít phải ghé các trạm. Dĩ nhiên là nếu WC đó sạch sẽ.

Nếu bạn muốn giữ nó sạch thì đường bao giờ quên việc nhấn nút xã nước (nút này chắc chắn có trong ấy: trên hoặc gần bàn cầu) trước khi rời khỏi phòng vệ sinh. Để tránh té ngã khi xe thắng: nên cầm các tay vịn hoặc tỳ trán lên vách. Có thể hứng nước trong bồn rửa mặt để dội sàn đứng nếu bạn làm bẩn nó, sàn này có lỗ thoát nước, đừng lo.

Giầy dép:
Du khách phải để giầy dép vào một túi nilông để giữ, không được mang lên giường. Vì vậy đi dép sẽ tiện hơn cho việc lên xuống.

Ăn uống:

Thông thường giá vé xe sẽ bao gồm luôn suất ăn các bữa (dĩ nhiên với các tuyến xa). Các hãng xe sẽ sắp xếp cho du khách dùng bữa theo kiểu ăn cơm phần (trừ ăn sáng). Nếu du khách muốn ăn phở, bún, hủ tiếu... thay cho phần cơm thì có thể liên hệ với tổ phục vụ trên xe để đặt trước.
Các khoản như: ăn thêm, nước uống cho bữa ăn,... bạn phải tự thanh toán nếu sử dụng.

Một số hãng xe giường nằm tại Việt Nam hiện nay: Hoàng Long, Mailinh, Trà Lan Viên, Phương Nam...

Tổng hợp từ internet